Một lễ Giáng Sinh để vượt qua

những bức tường tại Bethlehem

 

Một lễ Giáng Sinh để vượt qua những bức tường tại Bethlehem.

Roma [Zenit 22/12/2009] - Giám đốc phòng báo chí Tòa thánh mong ước rằng Lễ Giáng Sinh này sẽ là cơ hội để thúc đẩy mọi người tại Thánh Ðịa vượt qua những chia rẽ tại Bethlehem là thành phố bị ngăn cách bởi bức tường và những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô.

Trong bài bình luận được đăng trên tuần san "Octava Dies", cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, gợi lại chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Bethlehem ngày 13 tháng 5 năm 2009. Chính Ðức thánh cha cũng gợi lại biến cố này trong bài diễn văn đọc trước Giáo triều hôm thứ Hai 21 tháng 12 năm 2009.

Nhắc đến chuyến viếng thăm lịch sử này, cha Lombardi đặc biệt nhấn mạnh đến thánh lễ được Ðức thánh cha cử hành tại quảng trường "Máng Cỏ". Cha Lombardi viết: "Cho dẫu khung cảnh ngày nay hoàn toàn khác với hang đá cách đây 2 ngàn năm, Bí Tích Thánh thể vẫn luôn là giây phút con người sống lại mầu nhiệm của sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu giữa chúng ta".

Nhưng cảm động nhứt là giây phút Ðức thánh cha đi qua bức tường tại Bethlehem. Trích lời Ðức thánh cha, linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh viết: "Tất cả chúng ta đều biết rằng các bức tường không nên tồn tại mãi. Chúng có thể bị đạp đổ. Nhưng trước tiên, cần phải loại bỏ những bức tường mà chúng ta xây lên xung quanh trái tìm chúng ta, những rào cản mà chúng ta dựng lên chống lại tha nhân".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page