Các tu sĩ Salesien Don Bosco

được mời gọi nhớ lại cội nguồn của mình

 

Các tu sĩ Salesien Don Bosco được mời gọi nhớ lại cội nguồn của mình.

Torino, Ý [Zenit 21/12/2009] - Cha bề trên tổng quyền dòng Salesien Don Bosco mời gọi các tu sĩ của Dòng nhớ lại các cội nguồn của mình.

Cha Pascual Chavez Villanueva, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm thứ Sáu 18 tháng 12 năm 2009, nhân dịp chủ tọa thánh lễ trọng thể bế mạc Năm Kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Dòng. Thánh lễ bế mạc đã được cử hành tại vương cung thanh đường Ðức Mẹ Phù hộ tại Valdocco, Torino, bắc Ý.

Theo hãng thông tấn ANS của Dòng Don Bosco, thánh lễ bế mạc là cao điểm của "một năm hồng phúc" được cha bề trên tổng quyền mở ra để nhắc nhớ các tu sĩ của Dòng về nguồn gốc của mình.

Trong bài giảng, cha Villanueva giải thích các bài đọc của Mùa Vọng và so sánh thánh Don Bosco và các tu sĩ Salesien với tiên tri Gieremia, là những người mang sứ điệp hy vọng.

Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco nói: "Với một dân tộc lạc lỏng và mất phương hướng cũng như giới trẻ ngày nay, với một thế giới thất vọng như trường hợp giới trẻ, Thiên Chúa đã nghĩ tới việc mang lại hy vọng và ơn cứu độ. Ngài đã cho "nẩy mầm" một Don Bosco như bằng chứng của sự cam kết của Ngài đối với họ và như dấu chỉ của Tình yêu Ngài dành cho họ".

So sánh thánh Don Bosco với thánh Giuse, cha Villanueva nhắc lại rằng thánh sáng lập Dòng "đã biết được ý muốn của Chúa trong một giấc mơ".

Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco mời gọi mỗi tu sĩ của Dòng hãy đeo đuổi giấc mơ của thánh nhân. Cha giải thích: "Thiên Chúa sẽ không trở thành "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" nếu chúng ta không chia sẻ giấc mơ cứu rỗi của cha thánh và hợp tác với công cuộc của ngài".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page