Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha

lên án việc chính phủ nhìn nhận

hôn nhân của những người đồng tính

 

Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha lên án việc chính phủ nhìn nhận hôn nhân của những người đồng tính.

Lisboa [Zenit 21/12/2009] - Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha lên án việc chính phủ nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Ðược biết hôm thứ Năm 17 tháng 12 năm 2009, chính phủ Bồ Ðào Nha đã phê chuẩn một dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Dự luật hiện đang được Quốc hội mang ra thảo luận.

Nhận định về quyết định trên đây của chính phủ, cha Manuel Morujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha tuyên bố như sau: "Chúng ta đang đứng trước một "mưu đồ ý thức hệ" nhằm đảo lộn một định chế nghìn đời", tức gia đình và hôn phối giữa một người nam và một người nữ.

Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, quyết định của chính phủ sẽ có nhiều hệ lụy trầm trọng, bởi vì gia đình sẽ bị thương tổn khi chính phủ làm những quyết định chống lại cơ cấu nền tảng của xã hội, bằng cách cổ võ cho một thứ hôn phối giả hiệu và không lành mạnh.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page