Caritas và Cidse

tố cáo thỏa ước Copenhagen

 

Caritas và Cidse tố cáo thỏa ước Copenhagen.

Copenhagen [Zenit 21/12/2009] - Caritas và tổ chức hợp tác quốc tế vì phát triển và liên đới gọi tắt là Cidse tố cáo Thỏa ước Copenhagen là một điều ô nhục vì nó sẽ có những hệ quả "tàn khốc" cho các nước nghèo.

Trong một thông cáo được cho công bố vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen, Caritas quốc tế nhắc lại rằng "người dân của các nước đang phát triển đã từng chống lại những hậu quả của sự thay đổi thời tiết". Thỏa ước đạt được tại Copenhagen không đưa ra điều gì mới mẽ.

Về phần mình, tổ chức Cidse cho rằng thỏa ước Copenhagen không tiên liệu những hành động mà khoa học đòi hỏi. Ông Niamh Carvey, đại diện của Tổ chức Cidse nói: "Trong khi hằng triệu con người phải chống chọi để ngoi đầu lên khỏi nước thì các nhà lãnh đạo chính trị lại chơi trò "cút bắt". Theo ông Carvey, vì không có tính cưỡng hành cho nên thỏa ước Copenhagen để cho các nước tự do thiết lập các mục tiêu riêng rẽ dựa trên những gì mà họ cho là cần thiết và có thể thực hiện được về phương diện kinh tế và chính trị, hơn là dựa trên những đòi hỏi của khoa học và công lý.

Trong sáu năm vừa qua, các nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với những thay đổi thời tiết đã bị chính sách của các nước ngăn cản.

Ông Bernd Nilles, tổng thư ký của Cidse nói rằng thật không thể tưởng tượng được là trên 100 nhà lãnh đạo quốc gia đã không đạt được mục tiêu là tìm kiếm một thỏa ước hợp lý có tính bắt buộc. Ông Nilles nói: "Dù cho họ có gọi đây là một thỏa ước hay tuyên ngôn lịch sử đi nữa, họ muốn gọi như thế nào tùy họ, nhưng thực tế vẫn là các nhà lãnh đạo quốc gia đã thất bại vì không tìm được một giải pháp cụ thể và hữu hiệu".

Theo Caritas và Cidse, các nước phát triển nên xấu hổ. Các bằng chứng khoa học và những phân tách kinh tế cho thấy rõ ràng những gì các nước giàu phải làm để giảm lượng khí thải và trợ giúp các nước nghèo.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page