Các Giáo hội tại Á Châu Thái Bình Dương

đang chuẩn bị cho hằng trăm triệu

nạn nhân của thời tiết thay đổi

 

Các Giáo hội tại Á Châu Thái Bình Dương đang chuẩn bị cho hằng trăm triệu nạn nhân của thời tiết thay đổi.

Copenhagen [ICN 18/12/2009] - Các Giáo hội tại Á Châu Thái Bình Dương đang chuẩn bị cho hằng trăm triệu nạn nhân của thời tiết thay đổi.

Các chuyên gia tại cuộc họp Thượng Ðỉnh về thời tiết tại Copenhagen ước tính rằng vào năm 2050, trong vùng Ðông Nam Á Châu và Thái bình dương, sẽ có trên 200 triệu người tỵ nạn hay phải lên đường lánh nạn vì những thay đổi thời tiết.

Theo hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, một Diễn Ðàn các Giáo hội tại Ðại dương châu đã quyết định tìm giải pháp để gia tăng ý thức, đề phòng và nâng đỡ những người sẽ là nạn nhân của thiên tai, nhứt là tại các vùng đảo trong Thái bình dương.

Diễn Ðàn nói trên nói đến một hạng người mới: đó là những người "tỵ nạn vì môi sinh". Diễn Ðàn cho biết sẽ sẵn sàng đề ra những sáng kiến để đáp ứng với những nhu cầu cơ bản của người dân bị buộc phải đi lánh nạn vì sự thay đổi thời tiết. Diễn đàn ghi nhận rằng Á Châu Thái Bình Dương là vùng đặc biệt dễ bị tổn thương nhứt trước những hệ lụy của sự thay đổi thời tiết.

Các tham dự viên Diễn Ðàn nói rằng càng ngày càng thấy rõ sự liên kết giữa nghèo đói, sức khỏe và sinh thái, nhứt là khi trái đất phải chiến đấu trước cuộc khủng hoảng sinh thái và kinh tế nghiêm trọng. Một phần ba những người nghèo trên thế giới hiện đang sống tại Á Châu và Thái bình dương.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page