Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

và vấn đề di dân lao động

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân và vấn đề di dân lao động.

Manila [Asianews 18/12/2009] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân cho rằng di dân lao động là một trong những nguyên nhân hủy hoại xã hội.

Cha Joaquin Valdes, giáo sư tại đại học thánh Toma ở Manila nói rằng di dân lao động là những người đóng góp đáng kể cho nền kinh tế đất nước, nhưng càng có nhiều người lao động nước ngoài thì xã hội càng bị tàn phá. Vị linh mục này nói rằng vì thiếu những giá trị và vì cảnh vợ chồng phải sống xa nhau, nhiều cuộc hôn nhân bị tan vỡ, tạo ra nhiều hệ quả tác hại đối với các thế hệ mới.

Phi luật tân là nước Á Châu có tỷ lệ người dân đi làm việc nước ngoài cao nhứt. Hiện có khoảng 10 triệu người Phi sinh sống và làm việc tại 190 quốc gia, trong số này có đến 70 phần trăm là phụ nữ.

Thất nghiệp là nguyên nhân chính khiến người dân phải bỏ nước đi tìm công việc làm ăn ở nước ngoài. Chỉ trong năm 2009, có gần 3 triệu người Phi mất việc làm.

Các chuyên gia ước tính rằng mỗi ngày có khoảng 2 ngàn người Phi ra nước ngoài để tìm việc làm. Phần lớn là những người trẻ ít học hay không có tay nghề cao. Trong vài năm nữa, sẽ có khoảng 11.7 phần trăm người dân Phi đi lao động nước ngoài.

Một trong những điểm đến chính là Hoa kỳ. Hiện có khoảng 3 triệu người Phi đang sống tại nước này. Nhưng cũng có rất nhiều người Phi đang làm việc tại Âu Châu, Nhựt Bản, Hongkong Ðài Loan và Trung Ðông.

Những người di dân Phi thường là nạn nhân của những vi phạm nhân quyền tại những nước họ làm việc. Cách riêng các nước Á rập là nơi mà phụ nữ Phi thường bị những người chủ "giam giữ" trong nhà trong suốt thời gian làm việc.

Mặc dù người dân gặp nhiều khó khăn như thế, nhưng chính phủ nước này chưa tỏ ra tích cực trong việc can thiệp giúp đỡ họ, mặc dù mỗi năm người di dân lao động Phi mang về nước mình khoảng 14 tỷ mỹ kim.

Kể từ năm 1955, xuyên qua Ủy ban về mục vụ di dân, Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân đã tỏ ra rất tích cực trong việc giúp đỡ những người di dân lao động.

Riêng Trung tâm Di dân của Dòng Scalabrini tại Manila giúp giáo dục và đào tạo người trẻ muốn đi lao động nước ngoài cũng như gởi các linh mục đến giúp đỡ những người di dân Phi.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page