Những phản ứng chống lại việc

Ðức thánh cha tiến hành hồ sơ

phong chân phước cho Ðức Pio XII

 

Những phản ứng chống lại việc Ðức thánh cha tiến hành hồ sơ phong chân phước cho Ðức Pio XII.

Roma [AFP 20/12/2009] - Việc Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhìn nhận những nhân đức anh hùng của đức Pio XII và mở đường cho việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này đã tạo ra nhiều phản ứng nơi người Do thái.

Hôm Chúa Nhựt 20 tháng 12 năm 2009, chính phủ Israel yêu cầu Tòa thánh cho mở các văn khố của Vatican có liên quan đến vai trò của đức Pio XII trong thời đệ nhị thế chiến.

Ông Yigal Palmor, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Israel nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng "tiến trình phong chân phước là chuyện nội bộ của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên về vai trò của Ðức Pio XII, các sử gia cần phải thẩm định. Do đó, chính phủ Israel yêu cầu cho mở các văn khố của Vatican trong thời đệ nhị thế chiến".

Cộng đồng Do thái tại Ý cũng lên tiếng phê bình quyết định của Ðức thánh cha khi nhìn nhận các nhân đức anh hùng của đức Pio XII. Trong một tuyên ngôn chung, ông Riccardo Di Segni, đại giáo trưởng Do thái tại Roma, ông Renzo Gattegna, chủ tịch liên hiệp Do thái Ý và ông Riccardo Pacifici, chủ tịch cộng đồng Do thái tại Roma, cũng nhìn nhận rằng phong thánh là chuyện nội bộ của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, nếu quyết định này đòi hỏi một phán quyết toàn diện và dứt khoát về công trình lịch sử của Ðức Pio XII, thì cộng đồng Do thái lập lại rằng họ phản đối quyết định của Ðức thánh cha. Theo các nhà lãnh đạo Do thái ký tên vào tuyên ngôn chung, ngày 16 tháng 19 năm 1943, có khoảng 1 ngàn người Do thái bị đưa đến Trại tập trung Auchwitz ngay từ nhà ga Roma, trước sự thinh lặng của đức Pio XII.

Tại Ðức, ông Stephan Kramer, tổng thư ký của Hội đồng trung ương Do thái tại Ðức, nói rằng ông phẫn nộ và đau buồn khi hay tin Ðức thánh cha nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Ðức Pio XII và nâng ngài lên bậc đáng kính. Theo ông, với quyết định này, Giáo hội Công giáo muốn viết lại lịch sử.

Về phần mình, ông Gilles Bernheim, đại giáo trưởng Do thái tại Pháp, tuyên bố rằng ông hy vọng Giáo hội Công giáo sẽ "từ bỏ" dự án phong chân phước cho Ðức Pio XII. Ông Bernheim nói rằng vì sự thinh lặng của ngài trước cuộc sát tế người Do thái, đức Pio XII không xứng đáng là một mẫu gương đạo đức cho nhân loại.

Riêng ông Richard Prasquier, chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do thái tại Pháp, thì cho rằng quyết định của Ðức thánh cha là "vội vã".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page