Giáng Sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa

trước thảm cảnh của nhân loại

 

Giáng Sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm cảnh của nhân loại.

Roma [CNA 20/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng Giáng Sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm cảnh của nhân loại.

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 20 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha đã dẫn giải lời loan báo của tiên tri Mi kê trong phụng vụ Chúa Nhựt thứ 4 Mùa Vọng và kêu gọi thế giới hướng về Bethlehem để tìm kiếm hòa bình.

Theo Ðức thánh cha, lời loan báo của vị tiên tri này cho thấy Thiên Chúa đã có một kế hoạch về hòa bình.Và trích dẫn lời của vị tiên tri, Ðức thánh cha khẳng định rằng "chính Thiên Chúa sẽ là hòa bình".

Quảng diễn lời tiên tri Mi kê, Ðức thánh cha nói rằng Bethlehem là đô thị biểu trưng của hòa bình. Tiếc thay, theo Ðức thánh cha, ngày nay, Bethlehem vẫn chưa có được một nền hòa bình lâu bền.

Nhấn mạnh đến sứ điệp của Giáng Sinh, Ðức thánh cha nói: "Ngày nay cũng như thời Chúa Giêsu, Giáng Sinh không phải là một câu chuyện thần tiên cho trẻ con, mà là lời đáp trả của Thiên Chúa trước thảm cảnh của nhân loại đang đi tìm kiếm hòa bình đích thực."

Kết thúc bài suy niệm, Ðức thánh cha cầu chúc mọi người "một lễ Giáng Sinh vui tươi.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page