Âu Châu đừng mang mặc cảm

vì cội rễ Kitô của mình

 

Âu Châu đừng mang mặc cảm vì cội rễ Kitô của mình.

Roma [Zenit 14/12/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng Âu châu không nên mang mặc cảm vì cội rễ Kitô của mình.

Ðược biết: tiếp theo việc Tòa án nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg, Pháp quốc, đưa ra phán quyết buộc nước Ý phải tháo gỡ Thánh giá khỏi các trường công lập, một hội nghị đã được tổ chức tại Roma hôm 12 tháng 12 năm 2009.

Sau hội nghị, phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 13 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, tuyên bố rằng: " các cội rễ Kitô là một sự kiện bởi vì trường học đầu tiên, các đại học đầu tiên đều được chính Giáo hội thành lập. Do đó, chúng ta không thể hiểu được Âu Châu nếu không có những yếu tố này: đây không phải là những ý niệm mà là những sự kiện lịch sử".

Vị hồng y người Pháp này khẳng định: "Chúng ta cần có một bản sắc để sống còn, nếu không chúng ta không có bất cứ một nền tảng vững chắc nào".

Nhắc đến phán quyết của tòa án nhân quyền Âu Châu, Ðức hồng y Tauran cho rằng đây là một sự "can thiệp vào văn hóa của một dân tộc". Theo ngài, "đây là vấn đề bản sắc. Thánh giá là thành phần của nền văn hóa Ý và dân tộc Ý có quyền bảo tồn nét đặc thù của văn hóa họ".

Về vai trò của các tín hữu Kitô Âu Châu trong việc bảo tồn cội rễ Kitô, Ðức hồng y Tauran khẳng định rằng họ phải có "can đảm sống khác biệt để mang lại sự đóng góp đặc thù của Kitô giáo trong cuộc tranh luận hiện nay".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page