Tình trạng Giáo hội Công giáo

tại Bielorussi

 

Tình trạng Giáo hội Công giáo tại Bielorussi.

Roma [Zenit 14/12/2009] - Ðức tổng giám mục Minsk Mohilev, Bielorussi, nói rằng tình trạng Giáo hội Công giáo tại nước này đã thay đổi hẳn.

Ðược biết: trong những ngày vừa qua, các Ðức giám mục Bielorussi đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên Tòa thánh tình hình Giáo hội địa phương.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev, gợi lại thời cộng sản: lúc đó không có Giám mục, rất ít linh mục và nhiều nhà thờ bị đóng cửa. Nhưng ngày nay, tình trạng đã thay đổi hẳn, nhứt là đối với Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo. Cả hai Giáo hội đều được Nhà nước xem như những Giáo hội lịch sử.

Ðức tổng giám mục Minsk Mohilev nói: "chúng tôi có quan hệ tốt đẹp với thế giới văn hóa và khoa học". Ngài cho biết trong hai năm vừa qua, ngài đã nhiều lần được đại học quốc gia và nhiều đại học khác mời thuyết trình hay tham dự những cuộc gặp gỡ với giáo sư và sinh viên.

Ngoài ra, Ðức cha Kondrusiewicz còn cho biết: mỗi Chúa Nhựt, Giáo hội được trực tiếp truyền thanh Thánh lễ Chúa Nhựt tại nhà thờ chính tòa.

Nhưng dĩ nhiên, theo Ðức tổng giám mục Minsk Mohilev, hiện vẫn còn một số vấn đề: như việc xin chiếu khán nhập cảnh cho các linh mục ngoại quốc hay tình trạng thiếu nhà thờ. Tại Minks, chỉ có 4 nhà thờ cho 3 trăm ngàn người Công giáo. Mới đây, chính quyền đã cho phép xây cất 6 nhà thờ, nhưng vấn đề là tìm đâu ra tiền để xây cất nhà thờ.

Ðức cha cũng cho biết: hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo không loại trừ một người nào. Ðức cha nói rằng Giáo hội giúp đỡ không những người Công giáo mà cả người Chính thống, Tin lành, Hồi giáo, Do thái và không tín ngưỡng, bởi vì mọi người đều được Thiên Chúa tạo thành. Chính quyền đánh giá cao hoạt động bác ái của Giáo hội.

Là một cộng hòa trong Liên Bang Sô Viết, Bielorussi đã được độc lập từ năm 1994. 40 phần trăm dân số Bielorussi theo Chính thống, 14 phần trăm theo Công giáo. Vị giám mục đầu tiên đã được bổ nhiệm cách đây 20 năm. Năm 1990, chủng viện đầu tiên được mở cửa và năm 1991, đức Gioan Phaolô II quyết định thành lập 3 giáo phận.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page