Kêu gọi những người Hồi giáo quá khích

đừng tẩy chay cuộc viếng thăm của ÐTC

 

Giáo hội tại Jordan kêu gọi những người Hồi giáo quá khích tại đây đừng tẩy chay cuộc viếng thăm của Ðức thánh cha.

Amman, Jordan [AFP 6/5/2009] - Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Jordan, kêu gọi những người Hồi giáo quá khích tại đây đừng tẩy chay cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5 năm 2009, Ðức cha Salim Sayegh, giám quản tòa Thượng phụ Công giáo Latinh tại Amman, tuyên bố như sau: "Người Hồi giáo cũng là anh em của chúng tôi và chúng tôi cũng muốn họ tham gia đón tiếp Ðức giáo hoàng tại Jordan. Chúng tôi không muốn thấy họ đứng bên lề biến cố quan trọng này".

Những người Hồi giáo mà Ðức giám quản tòa Thượng phụ Công giáo Amman nhắc đến là những người Hồi giáo thuộc tổ chức cực đoan có tên là "Mặt Trận hành động Hồi giáo"

Tưởng cũng nên nhắc lại mới đây ông Zaki Bani Rcheid, tổng thư ký của Mặt Trận này đã tuyên bố rằng chính phủ Jordan cần phải làm áp lực để buộc Ðức thánh cha phải lên tiếng xin lỗi vì đã "làm cho một tỷ năm trăm triệu người Hồi giáo trên thế giới phẫn nộ".

Mặt trận này là cánh tay chính trị của tổ chức có tên là "Huynh đệ Hồi giáo" và hiện đang là đảng đối lập chính tại Jordan. Mặt trận này nói rằng nếu không lên tiếng xin lỗi, Ðức thánh cha không nên đến Jordan.

Tưởng cũng nên nhắc lại dạo tháng 9 năm 2006, trong bài diễn văn đọc tại Ðại học Regensburg, Ðức quốc, Ðức thánh cha đã trích dẫn một câu nói của một vị hoàng đế Byzantin vào thế kỷ thứ 14, cho thấy có liên hệ giữa Hồi giáo và bạo động. Ðức thánh cha cũng nêu lên vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý trí trong Hồi giáo. Bài diễn văn này đã khiến cho cả thế giới Hồi giáo phẫn nộ.

Sau đó, Ðức thánh cha đã công khai bày tỏ hối tiếc vì điều đó.

Theo Ðức cha Salim Sayegh, Ðức thánh cha không hề có ý xúc phạm đến bất cứ người nào.

Vị giám quản tại tòa Thượng phụ Công giáo Amman này nói rằng người Hồi giáo nên nhìn những gì Ðức giáo hoàng đã làm để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page