Tình trạng ơn gọi linh mục tại Ðức

 

Tình trạng ơn gọi linh mục tại Ðức.

Warsawa [CNS 11/12/2009] - Ơn gọi linh mục tại Ðức suy giảm.

Mặc dù Ðức giáo hoàng Beneđitô XVI là một người Ðức, ơn gọi linh mục tại nước này suy giảm 25 phần trăm so với cách đây 5 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ cns hôm 10 tháng 12 năm 2009, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ðức nói rằng tình trạng ơn gọi tại Ðức cũng chịu ảnh hưởng của cùng những yếu tố như tại các nước tây phương khác. Ngoài ra còn có hiện tượng dân số thay đổi, dân số tại thôn quê già nua và con số Công giáo giảm sút. Những yếu tố này khiến Giáo hội tại Ðức phải tái cấu trục các giáo xứ.

Hội nghị các Giám đốc Chủng viện hôm 30 tháng 11 năm 2009 cho công bố một bản phúc trình theo đó năm nay chỉ có 842 chủng sinh; năm 2004, con số chủng sinh trên toàn quốc là 1,122 người.

Ông Kopp cho biết Giáo hội tại Ðức đã mở chiến dịch cổ võ ơn gọi linh mục trong Năm Linh mục này.

Kết quả của chiến dịch rất khả quan. Ðức cha Robert Zollitsch, Giám mục Freiburg in Breisgau, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, cho biết con số chủng sinh trong giáo phận đã tăng gắp đôi trong mùa thu này.

Trong khi đó, Ðức ông Franz Joseph Baur, chủ tịch Hội đồng các Giám đốc chủng viện, nói rằng con số ơn gọi linh mục gia tăng theo tỷ lệ thuận với việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhựt.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page