Ðức tổng giám mục New Delhi

yêu cầu chính phủ bác bỏ phán quyết

của Tối Cao Pháp Viện New Delhi về đồng tính

 

Ðức tổng giám mục New Delhi yêu cầu chính phủ bác bỏ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện New Delhi về đồng tính.

Ấn độ [DNA 11/12/2009] - Ðức tổng giám mục New Delhi, Ấn độ, yêu cầu chính phủ bác bỏ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện New Delhi chống lại những người đồng tính.

Một phái đoàn do Ðức cha Vincent Concessao, Tổng giám mục New Delhi cầm đầu đã đến gặp thủ tướng Manmohan Singh và yêu cầu ông bác bỏ phán quyết của Tối cao Pháp Viện mà phái đoàn gọi là "bất hợp pháp và vô luân".

Phái đoàn ghi nhận những hậu quả không tốt của phán quyết nói trên đối với cuộc sống xã hội. Ðược biết tối cao pháp viện New Delhi đưa ra phán quyết yêu cầu trừng phạt những người có sinh hoạt đồng tính.

Theo Ðức tổng giám mục New Delhi, hoạt động đồng tính tự bản chất là một điều xấu và Giáo hội tại Ấn độ luôn khuyên nhủ giới trẻ về vấn đề này. Ngài nói rằng cần phải "cố vấn" những người đồng tính mà không xúc phạm đến phẩm giá của họ. Tất cả những gì đi ngược lại với định nghĩa về con người và súc vật đều phản tự nhiên; giới trẻ cần phải được giáo dục về vấn đề này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page