Phá thai là một trọng tội

 

Phá thai là một "trọng tội".

Tây Ban Nha [AFP 11/12/2009] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng phá thai cần phải bị xem như một "trọng tội".

Vào giữa lúc Quốc hội nước này đang biểu quyết để thông qua luật cho phép phá thai được chính phủ thuộc đảng xã hội đề ra, các vị chủ chăn Giáo hội Tây Ban Nha một lần nữa lập lại rằng phá thai là một tội ác nặng nề.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Juan Antonio Martinez Camino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nói rằng phá thai là một "tội cực kỳ nặng nề".

Ðức cha tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha nói rằng ngài không hiểu được tại sao hành động tước đoạt sự sống của một người vô tội lại không bị xem là "một tội ác".

Tưởng cũng nên nhắc lại chính phủ thuộc đảng xã hội do thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cầm đầu đã đệ trình một dự luật cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho đến tuần lễ thứ 22 nếu tính mạng của người mẹ bị đe dọa hay thai nhi có dị tật. Dự luật này nhằm cải tổ luật hiện hành đã được ban hành năm 1985, theo đó được phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị hình hoặc tình trạng mang thai có nguy hiểm cho sức khỏe thể lý hay tinh thần của người mẹ. Luật này đã dẫn đến phần lớn các vụ phá thai tại Tây Ban Nha.

Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha không ngừng chống lại bất cứ luật cho phép phá thai nào. Ngày 17 tháng 10 năm 2009, trên một triệu tín hữu Công giáo nước này đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật nói trên.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page