Tòa thánh phản đối việc chính phủ Ý

cho phép xử dụng viên thuốc

có tác dụng phá thai

 

Tòa thánh phản đối việc chính phủ Ý cho phép xử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai.

Roma [Cathnews 11/12/2009] - Tòa thánh phản đối việc chính phủ Ý cho phép xử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai thường được gọi tắt là "RU 486".

Ðược biết chính phủ Ý đã phê chuẩn việc xử dụng viên thuốc này, nhưng chỉ giới hạn trong các bệnh viện.

Viên thuốc này đã được Cơ quan dược phẩm Ý phê chuẩn hồi cuối tháng 7 năm 2009 và được mang ra biểu quyết trong Quốc Hội.

Theo luật vừa được Quốc hội Ý thông qua, các phụ nữ nào muốn xử dụng viên thuốc này cần phải ở lại trong bệnh viện cho đến khi nào viên thuốc có tác dụng hoàn toàn.

Ðức cha Elio Sgreccia, phó chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã cảnh cáo rằng các phụ nữ xử dụng viên thuốc này cũng như các bác sĩ viết toa cho phép mua viên thuốc và ngay cả những ai khuyến khích xử dụng viên thuốc này đều có thể bị vạ tuyệt thông.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page