Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời

và giáo huấn của thánh Gioan Damasceno

 

Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Gioan Damasceno trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Tin Roma [Zenit 6/5/2009] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 6 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI  ôn lại cuộc đời và giáo huấn của thánh Gioan Damasceno, vị giáo phụ nổi tiếng trong việc bênh vực lòng tôn kính đối với các ảnh tượng.

Sinh ra trong một gia đình kitô, đảm trách vấn đề kinh tế trong triều đình, nhưng vì không thỏa mãn với cuộc sống vương giả, vị giáo phụ của thế kỷ thứ 8 này đã xin vào dòng tu của thánh Saba gần Gierusalem. Tại đây, ngài giam mình trong cuộc sống khổ chế và hoạt động văn chương.

Theo Ðức thánh cha, thánh Gioan Damasceno là người đã có công trong việc phân biệt việc tôn thờ Thiên Chúa với việc tôn kính các ảnh tượng và di hài các thánh.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng thánh Gioan Damasceno vẫn mãi mãi là một chứng nhân ưu biệt về việc tôn kính ảnh tượng, vốn là nét nổi bật trong thần học và tu đức Ðông Phương. Theo vị thánh này, sở dĩ người tín hữu phải tôn kính ảnh tượng và di hài các thánh là bởi vì các ngài được Chúa cho tham dự vào sự phục sinh của Chúa Kit cho nên không thể bị xem như người chết.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page