Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

lên tiếng xin lỗi vì những lạm dục

tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những lạm dục tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [CWN 10/12/2009] - Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Trong phiên khoáng đại diễn ra tại Maynooth trong hai ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2009, Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan đã đưa ra một tuyên ngôn để xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Tuyên ngôn được các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan vừa cho công bố có đoạn viết như sau: "Chúng tôi, với tư cách Giám mục, xin lỗi tất cả những ai đã bị các linh mục lạm dụng lúc còn nhỏ. Chúng tôi xin lỗi gia đình họ và tất cả những ai cảm thấy phẫn nộ một cách chính đáng và thất vọng về những thiếu sót trong sự lãnh đạo tinh thần và những hành vi được bày tỏ trong Bản Phúc Trình".

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan nhìn nhận: "Chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì hành vị lạm dụng tình dục trẻ em đã bị Tổng giáo phận Dublin che đậy. Chúng tôi nhìn nhận rằng đây là một cách ứng xử phổ biến trong Giáo hội: việc tránh né tai tiếng, bảo tồn thanh danh của cá nhân và Giáo hội đã được đặt lên trên sự an toàn và phúc lợi của trẻ em. Ðiều này không nên xảy ra và không được phép để cho xảy ra nữa. Chúng tôi khiêm tốn xin được tha thứ".

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan cam kết: "Bác ái, tính chân thật, ngay thẳng và sự trong suốt phải là "chuẩn mực" trong sự thông tin của chúng tôi".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page