Nhận định của

Ðức thượng phụ Công giáo Gierusalem

về chuyến viếng thăm Thánh Ðịa

của Ðức Thánh Cha

 

Nhận định của Ðức thượng phụ Công giáo Gierusalem về chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha.

Roma [Zenit 6/05/2009] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh tại Gierusalem nói rằng chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI là một dấu chỉ của Chúa Quan Phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Phát Thanh Vatican hôm thứ Ba mùng 5 tháng 5 năm 2009, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Gierusalem gợi lại niềm vui và sự phấn khởi của các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa khi chờ đợi Ðức thánh cha đến viếng thăm. Ðức thượng phụ khẳng định: "chúng tôi nhìn thấy nơi ngài một dấu chỉ của Chúa Quan Phòng".

Ðức thượng phụ cũng nhắc đến những khó khăn mà các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa đang trãi qua. Ngài nói: "chỉ cần đến Bethlehem, Nazareth để thấy "Núi Sọ": tất cả các trạm kiểm soát vẫn còn đó... Chúng tôi không thể đến phi trường. Chúng tôi gặp khó khăn với việc xin chiếu khán, với vấn đề đoàn tụ gia đình giữa Tây Gierusalem và Ramallah. Ðó là chưa kể đến việc phá hủy nhà cửa".

Theo Ðức thượng phụ Gierusalem, "đây chính là Núi Sọ của Giáo hội. Nhưng đừng quên rằng sau Núi Sọ là vinh quang phục sinh.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức thượng phụ Twal cũng nói đến vấn đề bỏ nước ra đi của các tín hữu kitô. Ngài cho biết: hiện nay tại Gierusalem chỉ còn khoảng 10 ngàn tín hữu kitô, gồm Công giáo, Chính thống và Tin lành. Trong khi đó có đến 250 ngàn người Hồi giáo và 550 ngàn người Israel.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page