Chống lại những thay đổi thời tiết

bằng cách trở về với những giá trị đích thực

 

Chống lại những thay đổi thời tiết bằng cách trở về với những giá trị đích thực.

Copenhagen [Zenit 10/12/2009] - Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi đại diện của 27 quốc gia thành viên của Liên Âu hãy làm hết sức có thể để bảo đảm rằng hội nghị thượng đỉnh Copenhagen thông qua một thỏa ước can đảm, công bình và toàn diện hầu bảo vệ thiên nhiên và trở về với những giá trị thiêng liêng.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi diễn ra phiên họp của Hội Ðồng Âu Châu tại Bruxelles, Ðức cha Adrianus Van Luyn, chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng âu châu, khẳng định rằng "cộng đồng thế giới sẽ chỉ có thể đương đầu được với những thay đổi thời tiết nếu tất cả những ai có trách nhiệm trong guồng máy chính trị biết liên kết với nhau. Tại Copenhagen, lợi ích chung của thế giới phải được đặt lên trên quyền lợi quốc gia".

Nhắn gởi đặc biệt với Liên Âu, Ðức cha chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của lục địa hay lấy lại vai trò mà Liên Âu đã nhắm giữ trong quá khứ, bằng cách tỏ ra "mình có khả năng lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống lại những thay đổi thời tiết".

Theo đức cha Van Luyn, vấn đề thay đổi thời tiết ngày càng là một vấn đề sống còn đối với các thế hệ tương lai. Do đó, ngài khuyến khích các nhà lãnh đạo Âu Châu hãy quan tâm đến lời kêu gọi của Ðức thánh cha trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) như sau: "hãy để lại trái đất cho các thế hệ mới trong một tình trạng trong đó họ có thể cư ngụ một cách xứng đáng và tiếp tục canh tác".

Hiện người nghèo phải gánh chịu những hậu quả của sự thay đổi thời tiết mà không có phương thế để đương đầu với vô số những thiên tai như lụt lội, hạn hán. Do đó, theo Ðức cha chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu, tài trợ cho các nước đang phát triển để họ có thể thích nghi với những hậu quả tai hại của sự thay đổi thời tiết không phải là một hành động bác ái mà là một nghĩa vụ công bình.

Kết thúc lời kêu gọi, Ðức cha Van Luyn nói: "Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần có một cái nhìn "toàn diện" về cuộc sống. Ðây là một cái nhìn không xây dựng trên sự giàu có vật chất, mà trên sự giàu có về những quan hệ giữa người với người và trên những giá trị văn hóa và tinh thần".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page