Ðại diện của Tòa thánh

tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen

nói về mối tương quan

giữa thiên nhiên và phát triển

 

Ðại diện của Tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen nói về mối tương quan giữa thiên nhiên và phát triển.

Roma [Zenit 10/12/2009] - Ðại diện của Tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh về thời tiết ở Copenhagen, Ðan Mạch, khẳng định rằng giữa thiên nhiên và phát triển có một mối quan hệ bất khả phân ly.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và là người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Copenhagen, nói đến những chờ đợi của thế giới từ hội nghị này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hội nghị thượng đỉnh về thời tiết đã khai mạc hôm thứ Hai 7 tháng 12 năm 2009. Ðức cha Celestino sẽ có mặt tại Hội nghị vào ngày thứ Hai 14 tháng 12 năm 2009.

Nói đến những kỳ vọng của ngài, đức cha Migliore mong rằng thế giới sẽ đạt được một thỏa ước có tính cách bắt buộc nhằm giảm khí thải, trao đổi các kỹ thuật, vạch ra một lịch trình và tài trợ cho việc hạ giảm và thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Ngoài ra, đại diện của Tòa thánh cũng hy vọng rằng hội nghị này sẽ gây ý thức chung nơi các dân tộc về sự thay đổi thời tiết.

Hiện có nhiều quốc gia đang phát triển như Brasil, Ấn độ, Nam Phi không muốn chấp nhận một thỏa ước có tính cách bắt buộc về việc giảm thiểu khí thải, vì cho rằng điều đó sẽ giới hạn sự phát triển của họ. Trả lời cho vấn nạn này, Ðức cha Migliore khẳng định rằng giữa việc bảo tồn thiên nhiên và phát triển có một mối giây liên kết bất khả phân ly. Ngài nói rằng không thể phát triển mà không bảo tồn thiên nhiên.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page