Ðức thánh cha cầu mong

có nhiều tự do tôn giáo hơn tại Cuba

 

Ðức thánh cha cầu mong có nhiều tự do tôn giáo hơn tại Cuba.

Vatican [CNA 10/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI cầu mong có nhiều tự do tôn giáo hơn tại Cuba.

Hôm thứ Năm 10 tháng 12 năm 2009, khi tiếp kiến tân đại sứ Cuba đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha nói rằng ngài đặt hy vọng nơi tương lai của dân tộc này và mong được thấy những dấu hiệu cụ thể chứng tỏ đất nước này chấp nhận tự do tôn giáo.

Ðược biết Cuba và Tòa Thánh đã có quan hệ ngoại giao liên tục từ 75 năm qua.

Trong bài diễn văn đáp từ với ông Eduardo Delgado Bermudez, tân đại sứ Cuba, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng các chính phủ trên khắp thế giới không nên quên những nhu cầu cơ bản của dân chúng, nhứt là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngài nói: "Giáo hội Công giáo tại Cuba, trong lúc này, cũng như mọi lúc, luôn cảm thấy gần gũi với dân chúng và muốn đóng góp bằng sự trợ giúp khiêm tốn nhưng hữu hiệu của mình".

Giải thích về tầm quan trọng của sứ mệnh này, Ðức thánh cha trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của ngài như sau: "vốn cơ bản cần được bảo tồn và trân quý chính là con người".

Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Cuba, Ðức thánh cha cũng nói đến nhiều lãnh vực trong đó nước này đang cộng tác với các nước khác, như y tế và xóa nạn mù chữ và nhiều cách thế khác qua đó Cuba góp phần "thực thi lời kêu gọi mà đức Gioan Phaolô II đã đề ra trong chuyến viếng thăm lịch sử của ngài" năm 1998.

Ðức thánh cha cũng đánh giá cao những bước tiến mới đây trong việc Cuba nới lỏng tự do tôn giáo, một cách cụ thể bằng cách cho phép cử hành Thánh lễ trong các nhà tù, tổ chức các cuộc rước kiệu, trùng tu và hoàn trả lại cho Giáo hội một số nhà thờ cũng như cho phép xây cất một số cơ sở tôn giáo.

Cuối cùng, Ðức thánh cha cũng nhắc đến những chuẩn bị cho việc mừng 400 năm hiện diện của "Bức Ảnh Ðức Mẹ Bác Ái Cobre, Mẹ và Quan Thầy của Cuba". Theo Ðức thánh cha, đây là một biểu tượng sáng chói của lòng đạo đức của người dân Cuba và cội rễ Kitô của nền văn hóa nước này".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page