Giáo hội Công giáo tại Iraq

lên án các cuộc đánh bom

 

Giáo hội Công giáo tại Iraq lên án các cuộc đánh bom mới đây.

Baghdad [Asianews 9/12/2009] - Giáo hội Công giáo tại Iraq lên án các cuộc đánh bom mới đây tại nước này.

Hôm thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, nhiều vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad đã khiến cho 127 người thiệt mạng và trên 5 trăm người bị thương.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá Giáo phận Baghdad, nói rằng những vụ đánh bom này là những hành động dã man nhắm vào luật bầu cử vừa được chính phủ ban hành.

Những kẻ khủng bố nhắm vào khu phố Nahda là nơi có tổng hành dinh của bộ nội vụ và đại học Mustansiriya, vốn không xa bộ Lao động và xã hội. Trụ sở của Tòa thượng phụ Công giáo Calde cũng bị hư hại.

Theo nhận định của Ðức giám mục phụ tá Baghdad, chính phủ "không có phương tiện để bảo đảm hòa bình". Luật pháp không được tôn trọng và nhiều "kẻ ngoại thù của đất nước làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn".

Theo Ðức cha Warduni, "Iraq đang phải đương đầu với một vấn đề chính trị nghiêm trọng, vì có sự xung đột quyền lợi ở quy mô quốc tế. Người nghèo và dân chúng đang mắc vào cái bẫy mà họ không thể thoát ra được."

Các cuộc tấn công bằng bom chỉ xảy ra một ngày sau khi luật bầu cử được thông qua: đây là một dấu hiệu cho thấy các quyền lợi của đảng phái và chủng tộc đeo đuổi bạo động hơn là chính trị.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page