Ðức thánh cha kêu gọi

ý thức về sự hiện diện thực sự

của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể

 

Ðức thánh cha kêu gọi ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Roma [Asianews 9/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 9 tháng 12 năm 2009, nhân dịp ôn lại cuộc đời và tư tưởng của một nhà thần học nổi tiếng vào thế kỷ thứ 12 tại Bỉ, là Rupert de Deutz, Ðức thánh cha nói đến nguy cơ chỉ xem Thánh Thể như một "nghi thức hiệp thông và xã hội" mà quên rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này.

Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể là một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của Rupert de Deutz.

Tu sĩ này chào đời tại Liege, Bỉ, năm 1075. Theo truyền thống tốt đẹp vào thời đó, cha mẹ ngài đã đem con đến ký thác cho dòng Saint Laurence trong thành phố để được các tu sĩ đào luyện.

Vào thời đó xảy ra cuộc tranh chấp về việc bổ nhiệm giám mục: Ðức giáo hoàng muốn chận đứng việc vua chúa can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục. Nhiều giám mục và tất cả những ai không chấp nhận sự can thiệp của vua chúa vào việc bổ nhiệm giám mục đều phải đi lưu vong. Trong khi bề trên đan viện Saint Laurence cương quyết tuân thủ các chỉ thị của Ðức giáo hoàng thì đức giám mục giáo phận lại chạy theo quyền bính thế tục. Ðức đan viện phụ của tu viện phải lên đường đi lưu vong và tu sĩ Rupert de Deutz cũng đi theo bề trên của mình. Ngài chỉ trở về Liege khi vị giám mục này trở về hiệp thông với Ðức giáo hoàng. Nhưng cuộc tranh chấp vẫn chưa chấm dứt, cho nên Rupert de Deutz lại phải lên đường đi lưu vong một lần nữa. Ngài đến Siegburg và năm 1120 được bầu làm viện phụ Deutz. Ngài sống tại đây cho đến khi qua đời vào năm 1129.

Rupert de Deutz là một nhà thần học sâu sắc, đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Nhờ những suy tư của Rupert de Deutz, năm 1077, Giáo hội đã lên án tác giả Berengar de Tours là người cho rằng Chúa Giêsu chỉ hiện diện một cách tượng trưng trong Thánh Thể.

Ôn lại điểm thần học nổi bật này, Ðức thánh cha cảnh cáo như sau: "Ngay cả ngày nay vẫn còn nguy cơ xem bí tích Thánh Thể như một nghi thức hiệp thông và qui tụ và dễ dàng quên rằng Thánh Thể thực sự chính là Chúa Kitô trong thân xác phục sinh của Ngài". Nhắc lại Giáo lý Công giáo, Ðức thánh cha khẳng định: Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể bằng một cách thể độc nhứt vô nhị và khôn sánh.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page