Giáo hội Công giáo tại Malaysia
cần phải tranh đấu cho quyền lợi

của những người ngoài Hồi giáo

 

Giáo hội Công giáo tại Malaysia cần phải tranh đấu cho quyền lợi của những người ngoài Hồi giáo.

Bangkok [Ucanews 8/12/2009] - Một vị Giám mục Malaysia nói rằng Giáo hội Công giáo tại nước này cần phải tranh đấu cho quyền lợi của những người ngoài Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Ucanews, Ðức cha Paul Tan Chee Ing, Giám mục Melaka Johor nói rằng Giáo hội tại Malaysia phải tiếp tục tranh đấu cho quyền của những người ngoài Hồi giáo và thăng tiến đối thoại liên tôn.

Ðức cha Ing, gốc Dòng Tên, đến Thái Lan để tham dự cuộc hội thảo về đời sống thánh hiến do Văn Phòng đời sống thánh hiến của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan.

Ðức cha Ing nói đến cuộc tranh luận xung quanh việc các tín hữu Kitô Malaysia xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa. Ðức cha cũng đề cập đến nhiều khía cạnh của hiện tượng "hồi giáo hóa" hiện nay tại nước này.

Dân số Malaysia hiện nay là 28 triệu người, trong số này khoảng 60 phần trăm theo Hồi giáo.

Năm nay, chính phủ đã tịch thu 15 ngàn quyển Kinh Thánh bằng tiếng Malay chỉ vì quyển kinh thánh này có xử dụng hai chữ "Allah". Tuần báo Công giáo duy nhứt tại Malaysia là tờ "Herald" cũng bị chính phủ làm khó dễ vì xử dụng từ này trong ấn bản bằng tiếng Malay.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ucanews, Ðức cha Ing nói rằng Giáo hội tại Malaysia cần phải có can đảm đứng lên để tranh đấu cho quyền lợi của những người ngoài Hồi giáo và đồng thời đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn với các tôn giáo khác.

Công giáo tại Malaysia chỉ chiếm khoảng 3.5 phần trăm dân số.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page