Một nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka

bị những người Phật giáo cực đoan tấn công

 

Một nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka bị những người Phật giáo cực đoan tấn công.

Sri Lanka [Zenit 8/12/2009] - Một nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka bị một nhóm phật tử cực đoan tấn công.

Hôm 6 tháng 12 năm 2009, hàng trăm người trang bị gậy gộc và kiếm cung đã tấn công nhà thờ Công giáo Ðức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại Crooswatta, cách thủ đô Colombo vài cây số về hướng Bắc. Cuộc tấn công diễn ra vừa lúc kết thúc thánh lễ sáng.

Theo tin của hãng tin "Các Giáo hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris, nhóm phật tử cực đoan nói trên đã đập phá các tượng ảnh, bàn thờ và đồ thờ phượng trong nhà thờ trước khi tấn công cha Jude Denzil Lakshman, cha sở giáo xứ. Vị linh mục và nhiều người khác phải được đưa vào bệnh viện để chữa trị.

Sau khi xảy ra cuộc tấn công, khoảng 5 trăm người Công giáo đã tổ chức một cuộc tọa thiền trên đường phố để phản đối và yêu cầu cảnh sát phải bắt giữ những kẻ tấn công. Cho tới nay cảnh sát chỉ mới bắt giữ một người.

Thị trấn nơi diễn ra cuộc tấn công gồm có 300 gia đình Công giáo sống lẫn lộn giữa 350 gia đình Phật giáo. Giáo xứ Công giáo không thể hoàn tất việc tái thiết ngôi nhà thờ vốn đã khởi từ hai năm nay, vì những cuộc tấn công của các nhóm phật tử cực đoan được một Tu viện Phật giáo kế bên khuyến khích.

Theo giải thích của cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, sở dĩ các thành phần phật tử cực đoan tấn công vào nhà thờ là vì họ sợ con số các tín hữu Công giáo ngày càng gia tăng trong vùng.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page