3 phần 4 các cuộc bách hại tôn giáo

trên thế giới đều nhắm vào Kitô giáo

 

3 phần 4 các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào Kitô giáo.

Vatican [AFP 7/12/2009] - 3 phần 4 các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô.

Theo một bản phúc trình của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ được Ðài Phát Thanh Vatican trích đọc trong một chương trình hôm thứ Hai 7 tháng 12 năm 2009, có từ 75 đến 85 phần trăm các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo đài phát thanh Vatican, "ngày nay vẫn còn rất nhiều tín hữu Kitô không được tự do thực hành tôn giáo của mình".

Theo ông Berth Pelster, một trong những tác giả của bản phúc trình, các biện pháp đàn áp chống các tín hữu Kitô "dựa trên những ý thức hệ vô thần" như chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn đã giảm bớt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý thức hệ mới muốn đưa một tôn giáo lên hàng độc tôn. Ông Pelster ám chỉ đến các nước hồi giáo và Ấn độ là nơi mà một số bang đã thông qua luật cấm cải đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, ông Pelster nói rằng Giáo hội tại Iraq hiện đang là một Giáo hội tử đạo. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đến những cuộc bạo động chống kito giáo tại Pakistan, Ai cập và Nigeria.

Mặc dù ít bạo động hơn, nhưng tình hình tại Châu Mỹ Latinh cũng rất đáng quan ngại. Tại đây các chính phủ theo khuynh hướng "tân xã hội chủ nghĩa" đang chống lại Giáo hội Công giáo.

Giải thích về các cuộc bách hại chống Kitô giáo, ông Pelster nói rằng "hiện có khoảng 2 tỷ tín hữu Kitô trên khắp thế giới và con số này gia tăng tại các nước thuộc thế giới thứ ba; điều này thường tạo ra tình trạng "cạnh tranh" giữa các tôn giáo".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page