Giáo hội Công giáo tại Lào

thiếu lãnh đạo giáo dân

 

Giáo hội Công giáo tại Lào thiếu lãnh đạo giáo dân.

Bangkok [Ucanews 7/12/2009] - Nghèo đói và thiếu nhân viên Giáo hội phục vụ toàn thời gian là hai thách đố lớn nhứt mà Giáo hội tại Lào đang phải đương đầu.

Ekalath Vilay, 23 tuổi, một thanh niên đang làm việc toàn thời gian cho giáo phận Savannakhet, miền Trung Lào, cho biết nhiều thanh niên thiếu nữ thành phố sống không có mục đích và không quan tâm đến sinh hoạt của Giáo hội. Mặt khác, người dân thôn quê lại không có điều kiện để đi học cũng như không quan tâm đến việc học giáo lý và các sinh hoạt giới trẻ.

Ekalath và một số bạn trẻ công giáo Lào khác đã tham dự Ðại hội giới trẻ Á Châu lần thứ 5 được tổ chức tại Phi luật tân từ ngày 20 đến 27 tháng 11 năm 2009.

Hiện nay, dân số Lào là khoảng 5 triệu người, mà đa số theo Phật giáo. Người Công giáo chiếm không tới 1 phần trăm dân số.

Ngoài Pakse và Savannakhet, Giáo hội tại Lào còn có hai Phủ doãn Tông tòa khác là Luang Prabang và Vientiane.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page