Các Ðức giám mục Tây ban nha

yêu cầu chính phủ tôn trọng

quyền của cha mẹ được giáo dục con cái

 

Các Ðức giám mục Tây ban nha yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền của cha mẹ được giáo dục con cái.

Palencia, Tây ban nha [CNA 7/12/2009] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền của cha mẹ được giáo dục con cái.

Ðức cha Jose Ignacio Munilla, Giám mục tân cử giáo phận San Sebastian đã kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền của cha mẹ được giáo dục con cái.

Ðược biết chính phủ Tây Ban Nha đang cứu xét đề nghị tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập.

Ðức cha Munilla đưa ra lời kêu gọi trên đây khi giới thiệu cuốn sách mới của ngài với tựa đề "lá bài trong tay", thu thập 150 lá thư mục vụ với nhiều chủ đề khác nhau.

Ðức tân giám mục San Sebastian nói rằng cuốn sách nói lên ý thức ngày càng gia tăng rằng "chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin". Ðức cha Munilla nói: "Khi Chúa Giêsu bảo thả lưới, không biết Ngài có nghĩ đến "mạng lưới Internet" không. Nhưng tôi nghĩ rằng mạng lưới này có thể giúp ích cho chúng ta".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page