Ðức thánh cha kêu gọi đề cao cảnh giác

trước các nguy cơ của thần học giải phóng

theo khuynh hướng Marxit

 

Ðức thánh cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước các nguy cơ của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxit.

Vatican [CNA 7/12/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy cơ của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxit.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm Giám mục Brasil hôm thứ Bảy 5 tháng 12 năm 2009.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "tháng 8 vừa qua (2009) đánh dấu 25 năm ngày Bộ giáo lý đức tin cho công bố Huấn Thị "về một số khía cạnh của thần học giải phóng". Văn kiện này đề cập đến sự kiện một số nhà thần học đón nhận các luận đề và phương pháp của chủ nghĩa Mác mà không hề phê phán.

Ðức thánh cha cảnh cáo rằng "ít hay nhiều, những vết sẹo thấy được của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxit như "nổi loạn, chia rẽ, bất đồng, tấn công, vô trật tự vẫn còn đó và đang gây ra nhiều đau khổ và mất mát cho sinh hoạt của các giáo phận".

Vì lý do đó, Ðức thánh cha khuyên những ai đang bị thu hút hay chi phối bởi một số nguyên tắc của thần học giải phóng hãy đọc lại Huấn Thị để được soi sáng về vấn đề này. Huấn thị cảnh cáo về những lệch lạc của nền thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxit: nó phản bội người nghèo và đưa đến những lập trường không phù hợp với cái nhìn của kito giáo về con người.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha cũng nhắc lại qui luật tối thượng của đức tin là sự thống nhứt giữa Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền, như được đức Gioan Phaolo II giải thích trong thông điệp "Ðức tin và lý trí".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page