Vấn đề Hồi giáo tại Âu Châu

 

Vấn đề Hồi giáo tại Âu Châu.

Paris [AFP 7/12/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ nêu lên vấn đề "sự hiện diện của Hồi giáo" tại Âu Châu.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày thứ Ba 8 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nhấn mạnh rằng người Hồi giáo phải tuân thủ luật địa phương.

Theo Ðức hồng y Tauran, cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thủy Sĩ đặt ra vấn đề "chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu hôm nay và ngày mai".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói: "Nếu các đền thờ Hồi giáo cũng như các thánh đường phải tôn trọng quang cảnh thành phố và bối cảnh văn hóa", thì đương nhiên không thể xây một nhà thờ chính tòa trước Ðền Thờ lớn tại Ryad hay một đền thờ Hồi giáo trước Nhà thờ Ðức Bà Paris".

Theo vị hồng y người Pháp này, "lẽ thường đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng người khác. Như các giáo trưởng Hồi giáo cũng đã nhìn nhận, tháp chuông không phải là điều cần thiết cho một đền thờ Hồi giáo. Người Hồi giáo cần phải tôn trọng luật lệ địa phương, cũng như các tháp chuông nhà thờ cũng phải tôn trọng luật lệ ấy".

Tuy nhiên, Ðức hồng y Tauran cũng ghi nhận rằng tại Trung Ðông, nhứt là tại Á rập Saudi, hiện vẫn chưa có sự "hỗ tương" về phía Hồi giáo. Người Hồi giáo được tự do thờ phượng tại Tây Phương, nhưng các tín hữu Kitô lại không được tự do thờ phượng tại một số nước Hồi giáo.

Ðức hồng y Tauran kể lại: trong chuyến viếng thăm đại học New York mới đây, ngài thấy các sinh viên Hồi giáo có một nơi riêng để cầu nguyện. Ngài nói: "Ðây chính là điều mà chúng tôi cũng muốn có tại Á rập: một chiếc bàn nhỏ trong khách sạn để có thể dâng thánh lễ. Ðây chỉ là một cử chỉ "có qua có lại" mà thôi".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page