Dân chúng Hongkong thờ ơ

trong chiến dịch

gây ý thức về sự thay đổi thời tiết

 

Dân chúng Hongkong thờ ơ trong chiến dịch gây ý thức về sự thay đổi thời tiết.

Hongkong [Ucanews 4/12/2009] - Dân chúng Hongkong thờ ơ trong chiến dịch gây ý thức về sự thay đổi thời tiết.

Các giáo sĩ Công giáo và Tin lành Hongkong than phiền rằng các tín hữu Kitô không tích cực ủng hộ các hoạt động nhằm gây ý thức về sự thay đổi thời tiết.

Mục sư Wu Chi Wai, Tổng thư ký Phong Trào Canh Tân Kitô Hongkong nói rằng các tín hữu Kitô và các Giáo hội địa phương ít ý thức về các vấn đề môi sinh và không mấy tha thiết đối với các hoạt động để cứu nguy trái đất.

Mục sư Wai đã đưa ra nhận xét trên đây trong Hội nghị được Phong trào có tên là "Liên Minh Giáng Sinh để gây ý thức về thời tiết" tổ chức. Hội nghị nhằm mục đích gây ý thức về những vấn đề thời tiết và hiện tượng trái đất hâm nóng. Liên minh nói trên gồm Phong Trào Canh Tân Kitô Hongkong, tuần báo Tin Lành "The Christian Times" và một số phong trào bênh vực quyền thú vật.

Ban tổ chức Hội nghị kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh theo tinh thần "sinh thái", như cử hành đêm canh thức bằng đèn cày để tiết kiệm năng lượng và trao đổi những quà tặng có liên quan đến sinh thái. Ban tổ chức cũng khuyên các tín hữu Kitô tổ chức những buổi tiệc Giáng Sinh với thức ăn chay và mở những lớp học ngày Chúa Nhựt để dạy trẻ em biết bảo vệ thiên nhiên.

Mục sư Wai nói rằng do hiểu sai về Ngày Tận Thế và do ảnh hưởng của phim ảnh về Ngày Tận Thế, nhiều tín hữu Kitô tỏ ra dửng dưng đối với việc bảo vệ thiên nhiên. "Họ nghĩ rằng Trái đất sẽ bị phá hủy và Thiên Chúa sẽ đến đón họ lên trời trong một phương tiện giống như phi thuyền".

Về phần mình, cha Anthony Chang Sang Loy, giám đốc của Trung tâm tái nguyên cứu đức tin của Giáo hội Công giáo Hongkong, cho rằng Giáo hội Công giáo tại Hongkong chưa nhấn mạnh đủ đến việc bảo vệ thiên nhiên.

Nhưng tổ chức có tên là "những sứ giả Công giáo gây ý thức về môi sinh" có trụ sở tại Trung Tâm nghiên cứu nói trên, đã mở chiến dịch cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh Copenhagen kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức quốc tế có tên là "350.org", cha Chang cho biết sẽ kêu gọi mọi giáo xứ tại Hongkong kéo chuông 350 lần. 350 là con số chỉ giới hạn an toàn của khí thải Carbon. Hiện nay mức này đã lên đến 387mm.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page