Các linh mục Phi luật tân

và các cuộc bầu cử

 

Các linh mục Phi luật tân và các cuộc bầu cử.

Tagum, Phi Luật Tân [Ucanews 4/12/2009] - Nhiều linh mục Phi luật tân ra tranh cử các chức vụ công quyền.

Ít nhứt Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân sẽ mất thêm hai linh mục nữa khi các vị ghi danh tranh cử trong cuộc bầu cử vào 5 năm tới.

Năm 2007, cha Eddie Panilio đã xin Ðức tổng giám mục San Fernando cho phép chuẩn để tranh cử chức tỉnh trưởng tỉnh Pampanga. Vị linh mục này đã thắng cử và hiện đang tiếp tục ra tranh cử cho nhiệm kỳ tới.

Hôm 4 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Paciano Aniceto, Tổng giám mục San Fernando nói rằng việc ghi danh tái tranh cử của cha Panilio buộc ngài phải tiến hành việc huyền chức vị linh mục này.

Tại miền Nam Phi luật tân, hôm 1 tháng 12 năm 2009, một linh mục khác là cha Emerson Luego, thuộc Giáo phận Tagum, tỉnh Davao cũng đã ghi danh ra tranh cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Santo Tomas.

Cha Allan Alindajao, chưởng ấn tòa án giáo phận, nói với hãng thông tấn công giáo Á Châu Ucanews rằng cha Luego sẽ bị "cầm chức" sau khi nhận được thư chính thức của Ðức giám mục giáo phận.

Tưởng cũng nên nhắc lại hai khoản 285 và 287 của Giáo luật hiện hành ngăn cấm không cho các linh mục đảm nhận các chức vụ công quyền.

Cha Luego nói với các ký giả rằng cha phải làm một quyết định "khó khăn" và hiện cha đang làm đơn xin được miễn chuẩn khỏi việc thi hành chức vụ linh mục. Vị linh mục 36 tuổi này cho biết ngài muốn giúp "bãi bỏ cái lệ độc quyền cai trị trong thành phố của ngài, vì nó không giúp nhiều cho sự phát triển".

Tại tỉnh Bukidnon, đức cha Honesto Pacana, giám mục Malaybalay cũng đã ngưng chức cha Diosdado Tabios, sau khi linh mục này ghi danh tranh cử chức tỉnh trưởng.

Một trong những lý do khiến các vị chủ chăn Phi luật tân cầm chức các linh mục của mình khi họ ra tranh cử vào các chức vụ công quyền, là bởi vì "chính trị đảng phái có thể gây chia rẽ trong dân chúng".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page