Các vị lãnh đạo Kitô tại Anh

kêu gọi dân chúng bảo vệ môi sinh

 

Các vị lãnh đạo Kitô tại Anh kêu gọi dân chúng bảo vệ môi sinh.

London [AFP 5/12/2009] - Các vị lãnh đạo kito tại Anh quốc kêu gọi dân chúng tôn trọng và bảo vệ môi sinh.

Hôm thứ Bảy 5 tháng 12 năm 2009, trong một nghi thức đại kết được tổ chức để động viên dân chúng cầu nguyện cho Hội nghị thượng đỉnh về môi sinh diễn ra tại Copenhagen, các vị lãnh đạo kito Anh Quốc kêu gọi các tín hữu hãy suy tư về cách sống của họ và ảnh hưởng của cách sống này đối với trái đất.

Lên tiếng trong buổi lễ được cử hành tại nhà thờ Methodist ở Westminster, Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới, kêu gọi các tín hữu như sau: "Xin anh chị em đừng nghe những người nói rằng có thể chọn lựa: hoặc là bảo tồn con người, hoặc là bảo tồn trái đất".

Ðưa ra lời kêu gọi trên đây chỉ 48 tiếng đồng hồ trước khi hội nghị thượng đỉnh về môi sinh khai mạc tại thủ đô Ðan mạch, nhà lãnh đạo Anh Giáo nói rằng "đây là một trong những ý tưởng rất được phổ biến và là một trong những sai lầm điên rồ nhứt của thời đại chúng ta". Theo Ðức cha Williams, trong những thập niên vừa qua, và có lẽ trong thiên niên kỷ vừa qua, nhân loại đã không cư xử tốt đối với thiên nhiên cũng như nền văn minh của chúng ta đã không cư xử tốt với nhân loại.

Về phần mình, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Công giáo Westminster nhấn mạnh rằng "vấn đề nghèo đói và hiện tượng trái đất bị hâm nóng liên hệ mật thiết với nhau".

Ðức Tổng giám mục Westminster nói: "Chúng ta có lý để không ngừng lập lại lời kêu gọi: hãy sống một cách đơn giản để người khác cũng có thể sống một cách đơn giản".

Trong buổi cử hành đại kết, Giám mục David Gamble, chủ tịch của Liên hiệp Tin lành Methodist, đã đọc một lời nguyện sám hối để xin lỗi vì những hành động góp phần làm cho thời tiết bị hâm nóng.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page