Chính phủ Jordan phản đối

việc Israel cho xây cất tại Mộ Thánh

 

Chính phủ Jordan phản đối việc Israel cho xây cất tại Mộ Thánh.

Amman [AFP 3/12/2009] - Chính phủ Jordan phản đối việc Israel cho xây cất tại Mộ Thánh.

Hôm thứ Năm 3 tháng 12 năm 2009, bộ ngoại giao Jordan đã trao cho đại sứ Israel tại Jordan một kháng thư để phản đối việc Israel cho xây cất tại một trong những bức tường của Mộ Thánh, trong thành phố cổ Gierusalem.

Trong kháng thư, chính phủ Jordan bày tỏ quan ngại sâu xa và hoàn toàn phản đối những biện pháp đơn phương của chính phủ Israel trên phần ngoại vi của bức tường phía tây của Nhà thờ Mộ Thánh tại miền đông Gierusalem.

Trong kháng thư, chính phủ Jordan cũng yêu cầu Israel phải tức khắc ngưng việc xây cất và vãn hồi tình trạng cũ.

Theo một thỏa ước được Jordan và Israel ký kết năm 1994, Jordan cũng có trách nhiệm đối với các Linh địa trong vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.

Trong kháng thư gởi cho Israel, chính phủ Jordan cũng nhấn mạnh rằng những biện pháp đang được Israel tiến hành là "bất hợp pháp và vi phạm công ước quốc tế".

Các nguồn tin của Giáo hội Công giáo tại Jordan nói với hãng thông tấn pháp AFP rằng chính phủ Israel đã cho tiến hành xây cất tại một trong những bức tường của nhà thờ Mộ Thánh từ ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Trong một thông cáo được cho công bố tại Gierusalem chiều thứ Năm 3 tháng 12 năm 2009, quản thủ thánh địa đã xác nhận rằng chính phủ Israel đang cho xây cất trong khu Công giáo của thành phố cổ.

Thông cáo nhấn mạnh rằng quản thủ thánh địa không hề yêu cầu chính phủ Israel cho xây cất và cũng không hề cho phép làm việc này.

Mộ Thánh được phần lớn các tín hữu Kitô xem như nơi linh thiêng nhứt của Kitô giáo.

Sáu Giáo hội gồm có Giáo hội Chính thống Hy lạp, Giáo hội Công giáo La mã, Giáo hội Armeni tông truyền, Giáo hội Chính thống Copte, Giáo hội Chính thống Ethiopi và Giáo hội Chính thống Syri, đều chia phần quản trị Linh Ðịa này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page