Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

đến tuổi hưu

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đến tuổi hưu.

Roma [AFP 3/12/2009] - Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã đến tuổi hưu.

Hôm thứ Tư 2 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Bertone đã mừng sinh nhựt thứ 75. Theo nguyên tắc, ngài cũng đệ đơn xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác, nhưng quyết định thuộc quyền Ðức thánh cha.

Theo thông lệ, các Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, tức thủ tướng của Vatican, thường được lưu nhiệm ít nhứt là một năm sau khi đã đến tuổi hưu. Vị tiền nhiệm của Ðức hồng y Bertone là Ðức hồng y Angelo Sodano đã làm Quốc vụ khanh Tòa thánh dưới triều đức Gioan Phaolô II suốt 15 năm. Ngài chỉ nghỉ hưu khi được 79 tuổi.

Ðức hồng y Bertone, thuộc dòng Salesien, là người đầu tiên không xuất thân từ ngành ngoại giao, giữ chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, ngài thường bị chỉ trích vì đi lại nhiều và thiếu kinh nghiệm. Ðặc biệt, một số viên chức giáo triều quy trách cho ngài về những thiếu sót trong vụ rút lại vạ tuyệt thông cho vị giám mục thủ cựu người Anh Richard Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái thời đệ nhị thế chiến.

Năm 2007, Ðức hồng y Bertone đã được Ðức thánh cha Beneđitô XVI đặt làm Hồng y nhiếp chính, nghĩa là người tạm thời cai quản Giáo hội trong trường hợp Ðức giáo hoàng qua đời.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page