Tòa Thánh và Liên bang Nga

sẽ lập quan hệ ngoại giao

 

Tòa Thánh và Liên bang Nga sẽ lập quan hệ ngoại giao.

Vatican (Zenit 3-12-2009) - Tòa Thánh và Liên bang Nga sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với nhau, trên cấp Sứ thần về phía Tòa Thánh và Ðại Sứ về phía Nga.

Quyết định trên đây đã được đề ra trong buổi tiếp kiến của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 dành cho Tổng thống Liên bang Nga, Ông Dmitrij Medvedev và đoàn tùy tùng, chiều ngày 3-12-2009.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trước khi gặp ÐTC, Tổng thống Nga đã gặp Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Bertone và ngoại trưởng Mamberti. Trong các cuộc hội kiến, các vị đã bày tỏ sự hài lòng từ cả hai phía về quan hệ tốt đẹp hiện nay và đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn. Các vị cũng trao đổi ý kiến về tình trạng kinh tế và chính trị quốc tế, đặc biệt là các thách đố hiện nay về an ninh và hòa bình, rồi đào sâu các đề tài văn hóa và xã hội có liên hệ tới hai bên, như vấn đề giá trị của gia đình và sự đóng góp của các tín hữu cho đời sống của Nga".

ÐTC đã tặng tổng thống Nga một bản thông điệp của ngài "Bác ái trong chân lý" (Caritas in veritate), ấn bản tiếng Nga.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Bà Natalya Timakova, xác nhận với hãng tin Reuters rằng trong cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo Hoàng, ông cho biết là đã ký sắc lệnh quyết định việc thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Tòa Thánh.

Tòa Thánh và Liên bang Nga đã có quan hệ với nhau từ năm 1990 với hai văn phòng đại diện liên hệ tại Roma và Mascơva. Hai vị đại diện có cấp bậc sứ thần và đại sứ, nhưng chưa phải là quan hệ ngoại giao hoàn toàn. Liên bang Nga có lối 140 triệu dân, đa số theo Chính Thống. Giáo Hội Công Giáo có khoảng 1 triệu 300 ngàn tín hữu thuộc 4 giáo phận (Zenit 3-12-2009).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page