Ðức thánh cha Beneđitô XVI

sẽ không dùng xe bọc kính tại Nazareth

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ không dùng xe bọc kính tại Nazareth.

Vatican [AFP 4/5/2009] - Trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa, Ðức thánh Cha Beneđitô XVI sẽ không dùng xe bọc kính để di chuyển trong các đường phố tại Nazareth.

Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai 4 tháng 5 năm 2009, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết: tại Nazareth, một trong những chặng dừng chân quan trọng của Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa từ ngày 8 đến 15 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ không di chuyển trên xe bọc kính.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha sẽ xử dụng xe này để đi đến Núi Vực tại Nazareth là nơi mà ngài sẽ dâng thánh lễ ngoài trời cho khoảng 20 ngàn tín hữu.

Vì lý do an ninh, Cơ quan nội an Israel có tên là "Shin Beth" đã chống lại việc đức thánh cha di chuyển bằng xe bọc kính.

Ngoài ra, trong cuộc họp báo, cha Lombardi cũng tái khẳng định rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Ðức Thánh Cha, mặc dù thiết yếu là một cuộc hành hương tôn giáo, cũng là một chuyến đi rất phức tạp. Tựu trung, cuộc hành hương này cũng giống như cuộc hành hương của đức Gioan Phaolo II hồi năm 2000.

Người phát ngôn của Tòa thánh giải thích rằng ngoài việc cổ võ hòa bình và hòa giải, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha nhằm mục đích nâng đỡ tinh thần cho các tín hữu kito tại Thánh Ðịa. Vì những điều kiện sống khó khăn, con số các tín hữu kito tại đây không ngừng sút giảm.

Cha Lombardi nhấn mạnh: "bối cảnh hòa bình trong vùng không dễ dàng", sau cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza dạo cuối năm 2008 và đầu năm 2009, khiến cho trên 1,300 người Palestine thiệt mạng. Tình hình trong vùng cũng căng thẳng do việc ông Benjamin Netanyahu trở lại cầm quyền . Ngoài ra, phải kể đến các căng thẳng giữa Iran và Israel cũng như chính sách mới của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh khẳng định: "chuyến tông du này là một hành động hy vọng và tin tưởng để góp phần mang lại hòa bình và hòa giải".

Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha: một số nguồn tin từ Quốc Hội Iraq nói rằng Ðức thánh cha có thể ghé thăm chớp nhoáng Iraq nhân chuyến viếng thăm Thánh Ðịa này. Theo hãng tin CWN -- [tức tin công giáo thế giới] -- những nguồn tin này nói với Nhựt Báo Al Hayat xuất bản tại Iraq rằng Tòa thánh đang cứu xét lời mời chính thức của tổng thống Iraq ông Jalal Talabani và thủ tướng nước này, ông Nuri Al Maliki. Nếu Ðức thánh cha có ghé thăm Iraq là cũng chỉ để biết rõ tình trạng các tín hữu kitô tại đây.

Cho tới nay, Tòa thánh chưa xác nhận tin trên đây.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page