Ðức hồng y Tauran đề cao

thuyết "Pancasila" của Indonesia

 

Ðức hồng y Tauran đề cao thuyết "Pancasila" của Indonesia.

Yogyakarta, Indonesia [Ucanews 2/12/2009] - Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã đề cao thuyết "Pancasila" của Indonesia.

"Pancasila", tức "5 nguyên tắc", được ghi vào Hiến Pháp Indonesia hồi năm 1945 là: tin có một Thượng Ðế, một nhân loại công bình và văn minh, sự hiệp nhứt của Indonesia, nền dân chủ được hướng dẫn bằng sự đồng thuận và công bình xã hội cho mọi người.

Trong bài thuyết trình đọc trước khoảng 100 giáo sư và sinh viên đại học tại Yogyakarta hôm 30 tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Tauran nói rằng Pancasila là những nguyên tắc mang lại sự bền vững cho giá trị của sự đa nguyên trong xã hội Indonesia.

Trong bài thuyết trình với chủ đề "sự hài hòa tôn giáo trong thế giới toàn cầu", Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng dựa trên 5 nguyên tắc của Pancasila, "tất cả các tín hữu thuộc các tôn giáo, văn hóa và chủng tộc khác nhau đều bình đẳng và có cùng một phẩm giá và quyền lợi như nhau".

Indonesia là một xứ sở với 17 ngàn đảo, có khoảng 250 triệu dân với khoảng 300 sắc dân và 742 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Hơn 80 phần trăm dân số theo Hồi giáo, nhưng Nhà nước cũng nhìn nhận Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Ấn giáo và Tin lành.

Trong những năm gần đây, một số tổ chức Hồi giáo cực đoan yêu cầu chính phủ phải áp đặt luật hồi giáo. Nhưng chính quyền trung ương bác bỏ đề nghị này, mặc dù một số luật dựa trên luật hồi giáo đã được thông qua tại một số địa phương; điều này khiến cho các tín hữu Kitô tại một số nơi khó xây cất nhà thờ hay nơi thờ phượng.

Ðáp lời Ðức hồng y Tauran, ông Amin Abdullah, viện trưởng viện đại học Yogyakarta khẳng định rằng đa nguyên là một thành phần thiết yếu của xã hội Indonesia. Theo ông, Pancasila là một chủ thuyết đề cao quyền bình đẳng và tính thế tục của nhà nước, bởi vì chủ thuyết này xem tôn giáo như một nền đạo đức và tách biệt với nhà nước.

Trước khi viếng thăm đại học Yogyakarta, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cũng đã gặp gỡ với khoảng 200 vị đại diện của Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo tại Makassar, miền nam đảo Sulawesi. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức hồng y đã nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn không những có nghĩa là "hiện diện và ngồi lại với nhau bên tách trà", mà còn có nghĩa là đối thoại để tìm ra giải pháp.

Ðức hồng y Tauran nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, bởi vì con số tín đồ của hai tôn giáo này chiếm đến 55 phần trăm dân số thế giới và có thể đóng góp nhiều vào phúc lợi của thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page