Tòa thánh kêu gọi tránh mọi hình thức

kỳ thị đối với người đồng tính

 

Tòa thánh kêu gọi tránh mọi hình thức kỳ thị đối với người đồng tính.

Vatican [AFP 2/12/2009] - Tòa thánh kêu gọi tránh mọi hình thức kỳ thị đối với người đồng tính.

Hôm thứ Tư 2 tháng 12 năm 2009, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã lên tiếng kêu gọi "tránh mọi hình thức kỳ thị bất công" đối với những người đồng tính.

Phát ngôn viên của Tòa thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Ðức hồng y Javier Lozano Barragan, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tuyên bố rằng "những người đồng tính sẽ không bao giờ được vào Nước Chúa".

Ðược hãng thông tấn Ý Ansa trích dẫn, vị Hồng y này nói rằng "những người chuyển giống và những người đồng tính sẽ không bao giờ được vào Nước Chúa". Ðức hồng y Barragan xác nhận rằng đây không phải là lời của ngài, mà là của thánh Phaolô.

Ðức hồng y nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế giải thích rằng "người ta không sinh ra là người đồng tính, mà trở thành người đồng tính". Theo Ðức hồng y, "vì những lý do khác nhau, vì giáo dục, con người đã không phát huy được bản sắc của mình trong tuổi thiếu niên. Có thể không phải do lỗi của họ, nhưng họ hành động ngược lại với bản tính và phẩm giá của thân xác và như vậy xúc phạm đến Chúa".

Ðức hồng y Barragan trích dẫn một đoạn thư của thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Roma, trong đó thánh nhân nói đến những "đam mê hổn loạn" của con người và lên án "những điều bỉ ổi giữa những người đàn ông với nhau".

Theo vị Hồng y này, "đồng tính là một tội, nhưng không phải vì thế mà được phép kỳ thị người đồng tính". Ngài khẳng định: "Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Phần chúng ta, trên trần gian này, chúng ta không thể kết án và với tư cách là con người, tất cả chúng ta đều có quyền như nhau. Những người đồng tính cũng là những con người, do đó cần phải tôn trọng họ".

Giải thích về lời tuyên bố trên đây của đức hồng y Barragan, cha Lombardi nói rằng "cần phải đón nhận những người đồng tính với sự tôn trọng và tế nhị; cần phải tránh mọi hình thức kỳ thị bất công đối với họ".

Trích dẫn sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, phát ngôn viên của Tòa thánh khẳng định rằng "những hành vi đồng tính là những hành vi lệch lạc". Nhưng Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng "có một số đáng kể những người có khuynh hướng đồng tính bẩm sinh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page