Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

yêu cầu làm sáng tỏ công lý

sau một vụ thảm sát tại miền Nam nước này

 

Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân yêu cầu làm sáng tỏ công lý sau một vụ thảm sát tại miền Nam nước này.

Ampatuan, Phi luật tân [Ucanews 25/11/2009] - Các vị lãnh đạo Công giáo tại Phi luật tân yêu cầu chính phủ hãy có hành động tức khắc để mang lại công lý cho các nạn nhân của vụ thảm sát tại thành phố Ampatuan, miền Nam nước này, hôm 23 thang11 năm 2009.

Hôm 25 tháng 11 năm 2009, cảnh sát cho biết có ít nhứt 57 người đã bị giết chết trong một cuộc phục kích tại Ampatuan, thuộc tỉnh Maguindanao, miền Nam Phi luật tân. Những người bị sát hại gồm có chính trị gia, luật sư và ký giả đang trên đường đi ghi danh ứng cử trong cuộc bầu cử hội đồng tỉnh vào năm 2010.

Cha Eduardo Vasquez, quản nhiệm giáo xứ Thánh Terexa tại Datu Piang, tỉnh Maguindanao là nơi thiểu số người Công giáo sống giữa đa số người Hồi giáo, yêu cầu chính phủ phải có hành động tức khắc để ngăn chận điều mà ngài gọi là "văn hóa báo thù". Nhiều nguồn tin cho rằng có sự nhúng tay của phe thân chính quyền trong vụ thảm sát nói trên.

Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, miền Nam Phi luật tân, cũng cho rằng chính phủ hiện nay đang để cho nền văn hóa báo thù này lan rộng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page