Tòa thánh kêu gọi ngăn ngừa trẻ em

khỏi chết vì bệnh Sida tại các nước nghèo

 

Tòa thánh kêu gọi ngăn ngừa trẻ em khỏi chết vì bệnh Sida tại các nước nghèo.

Vatican [Zenit 25/11/2009] - Tòa thánh kêu gọi ngăn ngừa trẻ em khỏi chết vì bệnh Sida tại các nước nghèo.

Ðức hồng y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, chủ tịch Caritas Quốc Tế, yêu cầu thế giới hãy hành động tức khắc để tránh cho trẻ em bị nhiễm HIV tại các nước nghèo khỏi chết.

Nhắc đến Ngày Thế Giới chống bệnh Sida sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y chủ tịch Caritas quốc tế nhấn mạnh đến quyền căn bản của trẻ em bị nhiễm HIV là được trưởng thành.

Ðức hồng y Maradiaga nhắc lại rằng hiện nay phân nửa số trẻ em bị nhiễm HIV chết trước khi lên hai, vì không được chăm sóc y tế đày đủ.

Theo Ðức hồng y, "lời hứa hẹn được chăm sóc đến quá trễ, như trường hợp một đứa bé đã chết dọc đường khi mẹ em mang em trên lưng đến một bệnh viện tại Nam Phi".

Trong sứ điệp được đưa ra nhân ngày thế giới chống Sida, Ðức hồng y Maradiaga kêu gọi "các chính phủ, các công ty dược và cộng đồng thế giới hãy bảo đảm cho các trẻ em bị nhiễm HIV hay bệnh lao được nhanh chóng chăm sóc."

Hiện nay trên thế giới có khoảng 2 triệu trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV; gần 15 triệu trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh Sida.

Tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo hiện đang điều khiển các chương trình chống bệnh Sida tại trên 100 quốc gia và đã tham gia chống lại dịch bệnh này từ hơn 20 năm nay.

Theo báo cáo 2009 của Liên hiệp quốc và tổ chức Y Tế Thế Giới, tính từ năm 2001 đến năm 2009, con số người bị nhiễm HIV đã giảm khoảng 17 phần trăm. Tại vùng hạ Sahara, Phi Châu, tỷ lệ này giảm 15 phần trăm; tại Ðông Á giảm 25 phần trăm và tại Nam và Nam Á, giảm 10 phần trăm.

Nhờ thuốc chống HIV, tuổi thọ của người bị nhiễm HIV gia tăng.

Cũng theo thống kê, hiện trên khắp thế giới vẫn còn khoảng 33 triệu người bị nhiễm HIV.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page