Sáng hội Wallenberg nhìn nhận

sự giúp đỡ của đức Gioan 23

dành cho người Do thái

 

Sáng hội Wallenberg nhìn nhận sự giúp đỡ của đức Gioan 23 dành cho người Do thái.

Gierusalem [Zenit 25/11/2009] - Sáng hội Wallenberg nhìn nhận sự giúp đỡ của đức Gioan 23 dành cho người Doo thái.

Sáng hội Raoul Wallenberg vừa loan báo đã kết thúc cuộc điều tra về sự giúp đỡ mà đức Gioan 23 đã dành cho người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Theo cuộc điều tra, lúc còn làm Sứ thần Tòa thánh, đức Gioan 23 đã cứu thoát nhiều người Do thái Ðông Âu, bằng cách giúp đỡ họ trốn sang Thánh Ðịa.

Tin trên đây được loan báo hôm 25 tháng 11 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 128 của Ðức Gioan 23.

Người sáng lập sáng hội Wallenberg là ông Baruch Tenembaum đã giải thích rằng triều đại của Chân phước Gioan 23 được đánh dấu bởi sự xích lại gần nhau giữa Giáo hội Công giáo và Do thái giáo, được đề cao trong công đồng Vatican II.

Theo ông Tenembaum, người ta ít nhắc đến vai trò của đức Gioan 23 trước khi được bầu làm giáo hoàng. Trong thập niên 40, lúc còn làm Sứ thần Tòa thánh tại Istanbul, đức Gioan 23 đã tận dụng mọi khả năng của ngài để cứu thoát nhiều người do thái khỏi cuộc diệt chủng tàn bạo của đức quốc xã.

Theo cuộc nghiên cứu được Sáng hội Wallenberg và Ủy ban Roncalli đồng thực hiện, đức Gioan 23 đã dùng tài ngoại giao của ngài để gởi cho người Do thái các chứng chỉ rửa tội và giấy phép được di dân về Palestine.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page