Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

kêu gọi xây dựng một nền nhân bản mới

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh kêu gọi xây dựng một nền nhân bản mới.

Roma [Zenit 25/11/2009] - Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh kêu gọi xây dựng một nền nhân bản chủ nghĩa mới.

Phát buổi trong buổi lễ khai mạc niên khóa mới tại Ðại Học Âu Châu ở Roma, Ðức hồng y Tarcisio Bertone nêu lên câu hỏi: "Một nền nhân bản chủ nghĩa mới đặt con người, phẩm giá và trách nhiệm của nó vào trọng tâm: có thể xây dựng được một nền nhân bản chủ nghĩa như thế không?"

Dưới ánh sáng của thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate), Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhấn mạnh đến một số hiện tượng của thời đại như toàn cầu hóa, tự do hóa, tài chánh hóa, những kỹ thuật mới,các cuộc di dân toàn cầu, những bất công xã hội, các cuộc xung đột về bản sắc, những nguy cơ xảy ra cho môi sinh.

Theo Ðức hồng y Bertone, "cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay đòi hỏi phải đặt vấn đề về một nền nhân bản chủ nghĩa mới".

Trở về thập niên 70, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng các nước Tây phương đã không ngừng "làm giàu" và xem đó như một mẫu mực; phương tiện không mấy chốc trở thành mục đích. Càng giàu, con người lại càng muốn giàu thêm và chính lòng tham muốn không đáy đã đánh mất ý nghĩa của mọi sự.

Theo Ðức hồng y Bertone, cần phải có điều mà ngài gọi là "một nền đạo đức của giới hạn". Ngài kêu gọi con người thời đại trở về với luân lý, nghĩa là ý thức về trách nhiệm đối với người khác.

Ðược thành lập vào năm 2005 theo đề nghị của Hội Ðạo Binh Chúa Kitô, "Ðại học Âu Châu" ở Roma là một đại học Công giáo được chính phủ Ý thừa nhận. Hiện đại học này có ba phân khoa: lịch sử, tâm lý và luật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page