Ðức thánh cha đã đề cao gương sáng

của hai nhà thần học

tại tu viện Saint Victor ở Paris

 

Ðức thánh cha đã đề cao gương sáng của hai nhà thần học tại tu viện Saint Victor ở Paris.

Vatican [CNA 25/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi những người hành hương hãy nhìn lên Chúa Ba Ngôi như mẫu mực của các mối quan hệ.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 25 tháng 11 năm 2009, tiếp tục ôn lại văn hóa Kitô giáo thời Trung Cổ tại Âu Châu, Ðức thánh cha đã đề cao gương sáng của hai nhà thần học tại tu viện Saint Victor ở Paris. Hai nhà thần học này nhắc nhở chúng ta rằng suy tư thần học phải được xây dựng trên nền tảng của chiêm niệm và suy tư.

Hugues de Saint Victor là nhà thần học nổi tiếng với khảo luận "về các bí tích của đức tin Kitô giáo". Với khảo luận này, tác giả đã xác định bản chất của bí tích. Ảnh hưởng của Hugues de Saint Victor lớn đến độ ông được mệnh danh là "Augustino thứ hai".

Trong khảo luận, tác giả nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu thiết lập các bí tích và thông ban qua các bí tích.

Trong số các sinh viên của Hugues de Saint Victor nổi bật nhứt là Richard, người về sau trở thành đan viện phụ của tu viện Saint Victor. Nhà thần học này nhấn mạnh đến ý nghĩa ẩn dụ của Kinh Thánh và việc trau dồi các nhân đức.

Trong khảo luận "Về Chúa Ba Ngôi", Richard đã khảo cứu về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi bằng cách phân tách tình yêu. Theo tác giả, sự trao ban và lãnh nhận hỗ tương giữa hai vợ chồng được hoàn thiện trong việc sinh con cái.

Ðức thánh cha nói rằng hai nhà thần học của tu viện Saint Victor này thúc đẩy chúng ta chiêm ngắm những thực tại trên trời và nhìn lên Chúa Ba Ngôi như mẫu mực hoàn hảo của sự thông hiệp.

Ðức thánh cha nói: "Thế giới này sẽ thay đổi biết bao nếu các gia đình, giáo xứ và bất cứ cộng đồng nào, nếu các mối quan hệ giữa người với người lấy Ba Ngôi Thiên Chúa làm mẫu mực".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page