Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo

và Giáo lý Công giáo

 

Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo và Giáo lý Công giáo.

London [CWN, Reuters, 24/11/2009] - Ðức tổng giám mục Westminster, Anh quốc, khẳng định rằng những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo phải chấp nhận toàn bộ Giáo lý Công giáo.

Ðược hãng thông tấn Anh Reuters trích dẫn, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster nói rằng những người Anh giáo nào, vì bất mãn với Giáo hội của mình, muốn gia nhập vào Giáo hội Công giáo nên suy nghĩ lại.

Theo Ðức tổng giám mục Westminster, một số người Anh giáo vì bất đồng ý kiến trước quyết định của Giáo hội Anh giáo trong việc phong chức cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai cho nên xem việc trở lại Công giáo như một lối thoát. Ðức cha Nichols nói rằng họ phải thành tâm chấp nhận toàn bộ giáo lý của Giáo hội Công giáo.

Ðức tổng giám mục Westminster nói rằng thật là một sai lầm khi nghĩ rằng Ðức thánh cha ban hành tông hiến "Anglicanorum coetibus" như một lối thoát cho những người Anh giáo bất mãn về Giáo hội của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page