Ðức Gioan Phaolô II

đã từng dùng roi để "đánh tội"

 

Ðức Gioan Phaolô II đã từng dùng roi để "đánh tội".

Vatican [Cathnews 24/11/2009] - Ðức Gioan Phaolô II đã từng dùng roi để "đánh tội".

Hiện bộ Phong Thánh đang cho điều tra về những đồn đoán cho rằng vị giáo hoàng này đã thường xuyên dùng roi đánh tội như một dấu chỉ của "sám hối vì tội lỗi".

Báo "The Telegraph" phát hành tại Anh Quốc trích dẫn nhựt báo Ý "La Stampa" cho biết một nữ tu đã làm việc tại Vatican nói rằng bà đã từng nghe đức Gioan Phaolô II dùng roi đánh tội.

Nữ tu Balan tên là Sobodka nói: "nhiều lần Ðức thánh cha đã đánh tội để sám hối". Nữ tu này khẳng định rằng vì ở gần phòng của Ðức thánh cha tại Castel Gandolfo, bà đã nghe được tiếng động của việc đánh tội.

Ðức cha Emery Kabongo, người đã từng là thư ký của Ðức thánh cha trong nhiều năm, cũng xác nhận thói quen này của đức Gioan Phaolô II. Ðức cha Kabongo nói rằng đức Gioan Phaolô II tự dùng roi trừng phạt mình, nhứt là trước khi phong chức Giám mục và linh mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page