Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi

tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội

về kế hoạch hóa gia đình

theo phương pháp tự nhiên

 

Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên.

Sydney [Cathnews 24/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội Công giáo về kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên.

Năm 1995, Ủy ban "Mục Vụ về Sự Sống" thuộc Hội đồng Giám mục Úc đã cho công bố một tài liệu về việc xử dụng các phương pháp ngừa thai tự nhiên cho các đôi vợ chồng.

Nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông điệp "Sự Sống Con Người" của Ðức Phaolô VI, Ủy ban này cho công bố một lá thư mục vụ để tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này.

Lá thư mục vụ kêu gọi các đôi vợ chồng nên áp dụng việc kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên và giải thích một số lý do thần học và mục vụ của giáo huấn của Giáo hội.

Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Úc viết rằng ngày nay "chúng ta sống trong một thế giới, trong đó tính dục và tình dục tách rời nhau, khiến cho vẽ đẹp và sự thánh thiêng của mỗi người bị khinh thường và con người bị xem như sự vật".

Theo Hội đồng Giám mục Úc, các nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng ngừa thai theo các phương pháp tự nhiên là điều rất đáng tin tưởng và việc áp dụng các phương pháp này trở nên dễ dàng hơn so với thập niên 60.

Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Úc khẳng định: "bản chất trao ban sự sống của tình yêu vợ chồng có thể được cảm nhận bằng nhiều cách, nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt trong việc sản sinh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page