Một dân biểu Mỹ

cháu của cố tổng thống Kennedy

bị cấm không được lên rước lễ

 

Một dân biểu Mỹ, cháu của cố tổng thống Kennedy, bị cấm không được lên rước lễ.

New York [AFP 23/11/2009] - Một dân biểu Mỹ, cháu của cố tổng thống Kennedy, bị cấm không được lên rước lễ.

Hôm thứ Hai 23 tháng 11 năm 2009, Giáo phận Rhode Island, đông bắc Hoa kỳ, nhìn nhận đã từng yêu cầu dân biểu Patrick Kennedy, một trong những người cháu của cố tổng thống John Kennedy, không nên rước lễ vì có lập trường công khai ủng hộ phá thai.

Trong một bài phát biểu được đăng trên một Nhựt Báo địa phương hôm thứ Hai 23 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Thomas Tobin, Giám mục Rhode Island cho biết hồi năm 2007, ngài đã yêu cầu dân biểu Patrick Kennedy không nên lên rước lễ.

Dân biểu Patrick Kennedy là người con út của cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy, qua đời trong mùa hè năm 2009. Ông là dân biểu thuộc đơn vị Rhode Island.

Nhựt báo nói trên cũng cho đăng tãi ý kiến của chính dân biểu Patrick Kennedy. Trong bài phát biểu, dân biểu này cũng cho biết quyết định của Ðức cha Tobin. Ông nhìn nhận rằng lập trường công khai ủng hộ phá thai của ông không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page