Quan hệ giữa Iran và Tòa thánh

 

Quan hệ giữa Iran và Tòa thánh.

Vatican [Zenit 23/11/2009] - Tân đại sứ Iran bên cạnh Tòa Thánh nói rằng các mối quan hệ giữa Cộng Hòa Iran và Tòa Thánh là tốt đẹp.

Ông Ali Akbar Naseri, tân đại sứ Iran bên cạnh Tòa Thánh đã trình ủy nhiệm thư lên Ðức thánh cha Beneđitô XVI hôm 29 tháng 10 năm 2009. Nhân dịp này, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "tự do tôn giáo và tự do lương tâm có một chỗ đứng nền tảng, bởi vì đây là cội nguồn của những tự do khác".

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, ông Naseri khẳng định rằng Iran và Tòa Thánh đang có những quan hệ tốt đẹp. Ông nói rằng ngày nay nhân loại đang tin tưởng nhìn vào tôn giáo như con đường để giúp giải quyết các vấn đề vật chất cũng như tinh thần. Chính vì thế mà Iran và Tòa thánh, vì đeo đuổi những mục tiêu chung, có thể hợp tác với nhau một cách tích cực và hữu hiệu để duy trì hòa bình trên thế giới.

Nhìn lại cuộc tiếp kiến mà Ðức Thánh Cha đã dành cho ông, ông tân đại sứ Iran nói rằng trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã nói đến việc phát huy các mối quan hệ giữa hai nước. Riêng về con người của Ðức thánh cha, ông Naseri nói rằng ngài là một nhà lãnh đạo tinh thần, một nhà trí thức khiêm tốn và rất thân tình mà ông tin là có thể đặt tin tưởng vào để phát huy các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo cũng như giữa Iran và Tòa Thánh.

Nhận định về mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iran, ông đại sứ Iran nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô là một trong những cộng đồng tiên khởi tại Iran và từ trước đến nay vẫn luôn được xem là công dân với đày đủ quyền lợi trong đất nước. Ông Naseri khẳng định: "giữa tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn có sự tôn trọng hỗ tương".

Ông đại sứ Iran cũng đánh giá cao lập trường của Tòa Thánh đối với Palestine, nhứt là những người tỵ nạn Palestine. Theo ông, một giải pháp đúng đắn cho vấn đề là: người Palestine cần phải trở về quê hương và sinh quán của họ, cũng như cần phải có sự tự do tham gia của mọi người Palestine, Hồi giáo, tín hữu Kitô và người Do thái, để chọn lựa chính phủ của họ.

Trở lại với quy chế hiện nay của các tín hữu Kitô tại Iran, ông Naseri khẳng định: Hiến Pháp cộng hòa Iran nhìn nhận quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Các tín hữu cũng có đầy đủ quyền công dân như mọi người. Họ có nhà thờ, trung tâm văn hóa, thể thao. Tại thủ đô Teheran có đến 15 nhà thờ và 30 trung tâm văn hóa và thể thao cũng như trường học và báo chí. Trong Quốc hội cũng có ba dân biểu đại diện cho các cộng đồng Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page