Ðức hồng y Tomko chủ sự thánh lễ

kỷ niệm 150 năm rao giảng Tin Mừng

tại Ðài Loan

 

Ðức hồng y Tomko chủ sự thánh lễ kỷ niệm 150 năm rao giảng Tin Mừng tại Ðài Loan.

Ðài Loan [Asianews 21/11/2009] - Ðức hồng y Josef Tomko, nguyên bộ trưởng bộ truyền giáo, đặc sứ của Ðức thánh cha, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 150 năm rao giảng Tin Mừng tại Ðài Loan.

Chiều thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2009, khoảng 15 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ được cử hành tại Sân Vận động của trường Ðại Học Thể Dục Thể Thao ở Kueishan, Taoyuan, Ðài Loan. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài các đức giám mục Ðài Loan còn có một số hồng y và giám mục đến từ các nước Ðông Nam Á Châu như Ðức hồng y Zen Ze Kiun, cựu giám mục Hongkong, Ðức hồng y Rosales Gaudencio, Tổng giám mục Manila, Ðức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, Ðức cha Jose Lai Hung Sen, Giám mục Macau và Ðức cha Nguyễn văn Khảm, Giám mục phụ tá Sài Gòn.

Lễ kỷ niệm đánh dấu 150 năm ngày các linh mục dòng Ða Minh Tây Ban Nha từ Phi luật tân đặt chân đến Ðài Loan.

Trong thư gởi cho Ðức hồng y Tomko, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng các cuộc cử hành vừa là đích đến vừa là điểm khởi hành; cần phải nhớ lại quá khứ, nhưng cũng đồng thời khuyến khích các tín hữu Kitô đào sâu đức tin và đẩy mạnh công cuộc truyền giáo.

Trong suốt năm vừa qua, các Ðức giám mục và các cộng đồng Công giáo Ðài Loan đã tổ chức nhiều sinh hoạt, các chương trình huấn luyện cũng như nhiều cuộc gặp gỡ. Ngày 19 tháng Giêng năm 2009, các Ðức giám mục Ðài Loan cũng đã cho công bố một lá thư mục vụ với tựa đề "Mừng 150 năm công cuộc rao giảng Tin Mừng, noi gương thánh Phaolô trong sứ mệnh truyền giáo ở mọi nơi".

Theo thống kê của Giáo hội, trong tổng số dân 23 triệu dân Ðài Loan, có 299 ngàn người theo Công giáo, được chia thành 8 giáo phận. Giáo hội Công giáo được đánh giá cao nhờ các hoạt động giáo dục, mục vụ, chăm sóc người già và trẻ em.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page